Lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 về vị trí lắp đặt

Đốt hầm số 2 có chiều dài 92m, nặng trên 27.000 tấn đã được đưa về vị trí lắp đặt, dìm hầm tại khu vực Thủ Thiêm.
12 giờ 15 phút trưa 5/4, đốt hầm dìm số 2 của công trình hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn đã được đưa về vị trí lắp đặt, dìm hầm tại khu vực Thủ Thiêm, sau chưa đầy 5 giờ đồng hồ lai dắt trên sông Sài Gòn từ bể đúc (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Xuất phát lúc 7 giờ 35 tại khu vực bể đúc, đốt hầm số 2 có chiều dài 92m, rộng 33m, cao 9m và nặng trên 27.000 tấn.

Đoàn tàu lai dắt gồm năm chiếc cùng hai tàu lai dắt dự phòng và hàng chục canô làm nhiệm vụ cảnh giới, hỗ trợ, hộ tống qua đoạn đường sông dài 22km trên tuyến sông Nhà Bè-Sài Gòn để về đích đến an toàn tại khu vực Mỹ Cảnh-Thủ Thiêm, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng đã có mặt trong suốt quá trình lai dắt đốt hầm để giám sát, theo dõi và kịp thời chỉ đạo xử lý những tình huống xảy ra.

Ngay sau khi về đến vị trí lắp đặt, nhà thầu thi công đã tiến hành xoay đốt hầm và cho neo đậu để chuẩn bị cho công tác dìm hầm vào sáng hôm sau.

Trong ngày 6/4, đốt hầm số 2 sẽ được dìm và lắp đặt, kết nối với đốt hầm số 1 dưới đáy sông Sài Gòn.

Dự kiến công tác dìm hầm sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 7 giờ - 9 giờ, tùy theo điều kiện thực tế, và quá trình dìm hầm sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ.

Công tác dìm và lắp đặt đốt hầm số 2 được dự báo sẽ khó khăn hơn đôi chút so với đốt hầm số 1 do vị trí dìm đốt hầm số 2 là ở giữa sông, điều kiện và tác động của dòng chảy khác so với đốt hầm số 1 được dìm và lắp đặt ở sát bờ phía Thủ Thiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục