Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 38 ngư dân vào bờ an toàn

Đêm 10/6, tàu cứu nạn SAR27- 01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV đã lai dắt an toàn vào bờ tàu cá QNa 91207-TS của Quảng Nam.
Lai dắt tàu cá bị hỏng máy cùng 38 ngư dân vào bờ an toàn ảnh 1Tàu cứu hộ lai dắt một tàu cá bị nạn trên biển vào bờ. Ảnh mkinh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 10/6, tàu cứu nạn SAR27- 01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt an toàn vào bờ tàu cá QNa 91207-TS của Quảng Nam

Tàu cá trên do anh Trần Công Thái, 36 tuổi, trú ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 38 thuyền viên được tàu SAR27-01 lai dắt vào cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó, tàu cá QNa 91207-TS đang trên đường đi đánh bắt hải sản ở biển Đông, cách bờ biển Nha Trang 122 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị hỏng máy, trôi dạt nhiều ngày trên biển.

Sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ thuyền viên trên tàu cá bị nạn đã cố gắng khắc phục nhưng đều không thành công. Tàu QNa 91207-TS cùng 38 ngư dân trôi dạt tự do giữa biển khơi nên thuyền trưởng của tàu đã yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin cứu nạn, sáng 9/6, Nhatrang MRCC đã điều tàu cứu nạn SAR27-01 ra hiện trường để cứu nạn 38 ngư dân trên tàu cá QNa 91207-TS. Đến tối cùng ngày, tàu cứu nạn SAR27- 01 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, đồng thời tiến hành lai dắt tàu cá QNa 91207- TS cùng các thuyền viên vào bờ.

Tàu cá QNa 91207- TS không bị thiệt hại gì, sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên trên tàu đều đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục