Lai dắt tàu dịch vụ nghề cá gặp sự cố trên biển vào đất liền an toàn

Vào 3 giờ ngày 10/8, trên hành trình thu mua hải sản trên biển, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá QNa 93853 TS đột nhiên bị chết máy, trôi tự do trên biển.
Lai dắt tàu dịch vụ nghề cá gặp sự cố trên biển vào đất liền an toàn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Hồi 11 giờ 15 phút ngày 11/8, chiếc tàu làm dịch vụ hậu cần và thu mua hải sản mang số hiệu QNa 93853 TS bị trôi dạt trên biển đã được lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa vào đất liền an toàn.

Tàu QNa 93853 TS do ông Nguyễn Phán, trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An (Quảng Nam) làm thuyền trưởng, lúc gặp nạn có sáu lao động trên tàu.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (Quảng Nam) cho biết vào 3 giờ ngày 10/8, trên hành trình thu mua hải sản trên biển, cách đảo Cù Lao Chàm khoảng 90 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của ông Nguyễn Phán đột nhiên bị chết máy. Sau nhiều nỗ lực sửa chữa không thành, chiếc tàu cùng bảy người trôi tự do trên biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin ứng cứu của tàu gặp nạn, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu CSB 2012 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên biển đã cơ động tiếp cận mục tiêu để tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Đến 14 giờ 45 phút ngày 10/8, tàu của lực lượng Cảnh sát biển tiếp cận tàu gặp nạn đang trôi tự do trên biển. Tàu Cảnh sát biển nhanh chóng tổ chức kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ y tế và cung cấp lương thực, nước uống cho thuyền viên tàu gặp nạn, sau đó đưa về đảo Cù Lao Chàm.

Sáng 11/8, Đồn biên phòng Cửa Đại đã điều phương tiện và cử cán bộ chiến sỹ ra đảo Cù Lao Chàm để tiếp nhận các ngư dân gặp nạn và lai dắt chiếc tàu bị hỏng máy về đất liền an toàn. Hiện, sức khỏe của các lao động trên tàu QNa 93853 TS đã hoàn toàn ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục