Lại dính cáo buộc trốn thuế, Google có thể phải trả hơn 400 triệu USD

Hiện chưa rõ số tiền thuế truy thu trong 5 năm mà Google sẽ phải trả cho Chính phủ Indonesia là bao nhiêu nếu nghi án trốn thuế trên được xác thực.
Lại dính cáo buộc trốn thuế, Google có thể phải trả hơn 400 triệu USD ảnh 1(Nguồn: Telegraph)

Người khổng lồ công nghệ Google tiếp tục bị cáo buộc trốn thuế trong năm nay và lần này là tại Indonesia.

Hiện chưa rõ số tiền thuế truy thu trong 5 năm mà Google sẽ phải trả cho Chính phủ Indonesia là bao nhiêu nếu nghi án trốn thuế trên được xác thực. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong năm 2015, con số này (gồm cả tiền phạt) đã có thể lên tới 5.500 tỷ rupiah (418 triệu USD).

Đây không phải lần đầu tiên Google dính cáo buộc trốn thuế trong năm nay. Hồi tháng 1, nhà cung cấp công cụ tìm kiếm khổng lồ này đã phải nộp cho Chính phủ Anh 130 triệu bảng (185 triệu USD) tiền thuế truy thu trong 10 năm qua.

Chỉ một tháng sau đó, Chính phủ Pháp cũng cho biết sẽ truy thu số tiền thuế lên tới 1,6 tỷ euro (1,76 tỷ USD) từ Google, cho rằng công ty này đã lách luật để “né” nhiều tỷ USD tiền thuế.

Ngoài cáo buộc trốn thuế, “ông trùm” trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet này còn liên tiếp vướng phải các án phạt do vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh, đặc biệt là tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục