Lại dồn ứ dưa hấu ở Tân Thanh: "Hệ quả của làm ăn manh mún"

Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, việc ách tắc dưa hấu tại Tân Thanh là do việc làm ăn còn manh mún, thiếu liên kết.

Liên tục những ngày gần đây, tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn, hàng trăm xe tải chở dưa hấu từ các tỉnh phía Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ đã bị ách tắc. Nguyên nhân chủ yếu do lượng dưa hấu đưa lên cửa khẩu tăng đột biến và không thể xuất bán hết.

Trao đổi với Vietnam+, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng, đây chính là hệ quả của việc làm ăn manh mún, thiếu liên kết.

Làm rõ hơn, theo ông Quyền, từ lâu nay, việc trồng cây gì và tiêu thụ ở đâu vẫn chưa được người nông dân chú trọng mà chủ yếu vẫn chạy theo tính thời vụ, do vậy khi một người làm được thì nhiều người khác cũng ồ ạt làm theo. Trong khi đó, tại các nước phát triển, người dân định làm gì thì đã biết trước sẽ tiêu thụ ở đâu và mức giá bán ra là bao nhiêu.

"Kinh tế thị trường thì việc sản xuất phải theo tín hiệu thị trường, nhà nước chỉ có thể hỗ trợ về vốn, công nghệ và tạo thuận lợi về cơ chế chính sách chứ không thể chỉ cho người dân phải làm cái này hay tiêu thụ ở chỗ kia," ông Quyền nói.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/4, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ, Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận, câu chuyện ách tắc dưa hấu tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cũng như tình trạng được mùa mất giá mặt hàng nông sản diễn ra nhiều năm nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Người đứng đầu Văn Phòng Chính phủ cũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần đẩy nhanh việc tái cơ cấu, tìm hướng phát triển bền vững cho ngành này.

Trước đó, do tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh liên tục diễn ra, trong năm 2012 tỉnh đã nâng cấp tuyến quốc lộ 1A lên cửa khẩu Tân Thanh. Trong trường hợp quá tải, ngành hải quan Lạng Sơn sẽ phối hợp với nước bạn để đẩy nhanh việc thông quan, giúp doanh nghiệp giải phóng hàng hóa.

Về phía Bộ Công Thương, Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi đã có công điện khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Sở Công Thương các tỉnh có vùng trồng dưa hấu thông báo tình hình và đề nghị có biện pháp điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu, nhằm giảm bớt sự ùn tắc.

Mặt khác, Bộ cũng đã có công hàm gửi Thương vụ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị bạn trao đổi với chính quyền địa phương bên Trung Quốc phối hợp với bên Việt Nam giải quyết việc ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan, giao dịch hàng hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục