Lại động đất 5,2 độ Richter ở Peru, không có cảnh báo sóng thần

Đêm 19/8, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter  đã làm rung chuyển khu vực Arequipa, cách thủ đô Lima của Peru hơn 1.000km về phía Nam.
Lại động đất 5,2 độ Richter ở Peru, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: agenda.ge)

Đêm 19/8 (theo giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Arequipa, cách thủ đô Lima của Peru hơn 1.000km về phía Nam.

Theo Viện Địa vật lý Peru, tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố cảng Mollendo của Peru 35km về phía Tây và ở độ sâu 54km. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Chính phủ Peru cũng loại bỏ nguy cơ xảy ra sóng thần sau động đất.

Trước đó, ngày 14/8 vừa qua, cũng tại khu vực Arequipa đã xảy ra một trận động đất có cùng cường độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị sập. Trận động đất còn kéo theo hơn 50 dư chấn có cường độ dưới 4,5 độ Richter.

Peru nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" nên thường xảy ra động đất. Hồi năm 2007, một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực duyên hải miền Trung nước này đã cướp đi sinh mạng của gần 600 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục