Lại một tàu chở khách tham quan Vịnh Hạ Long bị đánh chìm

Lại một tàu chở khách tham quan Vịnh Hạ Long bị sóng đánh chìm

Chiếc tàu du lịch Phong Hải mang số hiệu QN-3012 đang neo đậu tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, bị sóng dữ đánh chìm.
Lại một tàu chở khách tham quan Vịnh Hạ Long bị sóng đánh chìm ảnh 1Tàu du lịch Phong Hải bị sóng đánh chìm. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cảng tàu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh), rạng sáng 29/8, chiếc tàu du lịch Phong Hải mang số hiệu QN-3012 đang neo đậu tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị sóng dữ đánh chìm.

Rất may tại thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu không có hành khách.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại Cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ứng cứu, kiểm soát tình hình.

Trước đó, trong ngày 28/8 cũng đã xảy ra hai vụ chìm tàu, cụ thể vào khoảng 20 giờ 30 phút, tại khu vực Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy, tàu du lịch Bình Minh mang số hiệu QN-2287 đang neo đậu bị chìm tại chỗ.

Vào thời điểm xảy ra sự việc trên tàu không có hành khách.

Cũng trong ngày 28/8, vào khoảng 14 giờ 15, tàu Tùng Trang số hiệu QN-2477, xuất bến lúc 12 giờ 40, tại Cảng tàu Du lịch Bãi Cháy, khi di chuyển đến Khu vực Ba Hang (gần hòn Gà Chọi) tàu gặp mưa to và lốc, do đó tàu đã bị chìm. Tàu gồm có 12 khách nước ngoài; một hướng dẫn viên và bảy thuyền viên. Rất may không có thiệt hại gì về người.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, trưa 29/8 sẽ bắt đầu tiến hành trục vớt các tàu du lịch bị chìm.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Cảng trưởng Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, cho biết đến 9 giờ sáng 29/8, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã hoạt động trở lại bình thường, các tàu du lịch đã được cấp phép rời cảng đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục