Lại xả súng tại New York làm 4 người thiệt mạng

Đã có 4 người chết và hai người bị thương trong hai vụ xả súng liên tiếp tại New York, Mỹ, nhiều khả năng do một thủ phạm gây ra.
Truyền thông Mỹ ngày 13/3 đưa tin, đã có bốn người thiệt mạng và hai người bị thương trong hai vụ xả súng liên tiếp tại bang New York, Mỹ, nhiều khả năng do cùng một thủ phạm gây ra.

Chi nhánh WKTW của đài NBC và tờ Herkimer Telegram dẫn nguồn cảnh sát cho biết hai người đã bị bắn chết tại nhà rửa xe ở thị trấn Herkimer và bốn người khác cũng bị bắn, trong đó có hai người thiệt mạng, tại một tiệm cắt tóc ở thị trấn Mohawk gần đó. Hai thị trấn này nằm cách thành phố New York 360km về phía Bắc.

Giới chức cho biết cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm, được cho là Kurt Myers, 64 tuổi. Khoảng nửa tá súng và đạn dược được tìm trong căn hộ của kẻ tình nghi, ở gần tiệm cắt tóc. Trước khi lao vào cuộc bắn giết, tên này đã phóng hỏa đốt căn hộ của mình khiến lính cứu hỏa mất 90 phút mới dập tắt được đám cháy.

Hiện, các trường học và đại học ở thị trấn Herkimer đều đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ. Cư dân được cảnh báo ở yên trong các tòa nhà và liên lạc với cảnh sát nếu phát hiện điều bất thường.

Vụ xả súng này xảy ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn đang tranh cãi về vấn đề siết chặt kiểm soát súng đạn sau vụ thảm sát tại một trường tiểu học ở Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái. Và cũng trong ngày 12/3, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật tăng cường kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn và dự luật tăng cường bảo đảm an ninh cho các trường học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục