Lại xảy ra đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát tại Ai Cập

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe chở cảnh sát nước này xảy ra ngày 24/8.
Lại xảy ra đánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát tại Ai Cập ảnh 1Cảnh sát Ai Cập phong tỏa hiện trường vụ đánh bom cơ quan an ninh ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Ai Cập MENA đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe chở cảnh sát nước này xảy ra ngày 24/8.

Theo giới chức Ai Cập, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Rashid, tỉnh Baheira, cách thủ đô Cairo 150km về phía Bắc khi những cảnh sát này đang đi làm trên một chiếc xe buýt thông thường.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên và cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Đây là vụ đánh bom mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công tương tự nhằm vào các nhân viên an ninh, vốn làm hàng trăm cảnh sát và quân nhân thương vong kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.

Tuần trước, các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ đánh bom xe nhằm vào tòa nhà của cảnh sát tại thủ đô Cairo của Ai Cập khiến 29 người bị thương, trong đó có 6 cảnh sát.

IS tuyên bố các vụ tấn công của nhóm này nhằm đáp trả các chiến dịch trấn áp của cảnh sát nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục