Lái xe và nhân viên bán vé xe buýt bị hành hung (PV)

Lái xe và nhân viên bán vé xe buýt bị hành hung

Đang điểu khiển chiếc xe buýt số 01 lưu thông về hướng Hà Đông, người lái xe bất ngờ bị một nhóm côn đồ chặn đầu xe và hành hung.
Đang điểu khiển chiếc xe buýt số 01 (mang biển kiểm soát: 29B-027.51) lưu thông về hướng Hà Đông, người lái xe và nhân viên bán vé bị một nhóm côn đồ chặn đầu xe, hành hung.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 35 phút ngày hôm qua, 9/4.

Cụ thể, trên đoạn đường từ bến xe Yên Nghĩa đi Long Biên, tuyến xe buýt số 01 mang biển kiểm soát 29B-027.51 do tài xế Đào Văn Nhân điều khiển và nhân viên bán vé là Phạm Quang Thọ. Khi vận hành tới trước cửa số nhà 181 trên đường Nguyễn Trãi, hai  đối tượng nam thanh niên đèo nhau bằng xe máy đã chặn đầu xe buýt.

Sau đó, hai thanh niên này đã lớn tiếng đe dọa, yêu cầu tài xế phải mở cửa xuống xe để nói chuyện, khiến hành khách trên xe hoảng loạn. Khi anh Nhân mở cửa theo yêu cầu thì ngay lập tức đã bị 02 đối tượng này nhảy lên đấm, đá liên tiếp vào mặt, mũi. Thậm chí, đối tượng côn đồ còn sử dụng mũ bảo hiểm để đánh vào đầu người tài xế.

Khi nhân viên bán vé trên xe buýt chạy lên can ngăn thì cũng bị hai đối tượng trên xông vào hành hung.

Hậu quả, anh Đào Văn Nhân đã bị rách phần da đầu và trầy xước phần mặt, mũi ...

Tại thời điểm này, trên xe rất đông hành khách nên nhiều người đã hô hoán và gọi điện cho cảnh sát 113. Thấy vậy, các đối tượng đã nhanh chóng chạy xuống xe nhảy lên chiếc xe máy đang chặn trước đầu của chiếc xe buýt để tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra vào đúng giờ cao điểm khiến cả đoạn phố náo loạn vì cách hành xử của nhóm côn đồ. Một lúc sau, lực lượng công an phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường. Tài xế và nhân viên bán vé cùng chiếc xe buýt trên đã được đưa về công an phường.

Theo thông tin ban đầu thu thập được, nhóm côn đồ đã vô cớ gây sự và hành hung anh Đào Văn Nhân. Trước đó, anh Nhân cho biết, trong khi vận hành xe buýt trên tuyến bến xe Yên Nghĩa-Long Biên không  xảy ra va chạm và mâu thuẫn với ai.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục