Lâm Đồng: Cứu sống 2 vợ chồng có vết thương nghiêm trọng ở cổ

Do mâu thuẫn gia đình sau đó dẫn đến xô xát, ông X, đã dùng dao cắt cổ bà H, xong tự cắt cổ mình. Cả hai người nhập viện với vết thương đứt ngang ở cổ rất nghiêm trọng.
Lâm Đồng: Cứu sống 2 vợ chồng có vết thương nghiêm trọng ở cổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/11, ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã phẫu thuật, cứu sống hai vợ chồng trú tại huyện Di Linh với vết thương đứt ngang ở cổ rất nghiêm trọng và phức tạp.

Cụ thể, chiều tối 10/11, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc tiếp nhận 2 bệnh nhân.

[Cứu sống bé trai 1 tháng tuổi bị u cơ môn vị to bằng quả chanh]

Bệnh nhân thứ nhất là ông Đ.Đ.X sinh năm 1969, trú tại xã Tân Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) nhập viện với vết thương vùng trước cổ hở 20cm, đứt một phần cơ ức đòn chũm 2 bên từ trái sang phải.

Bệnh nhân thứ 2 là bà O.Th.H (vợ ông X), sinh năm 1971, cùng địa chỉ với ông X.

Bà H nhập viện trong tình trạng bị cắt ở cổ, gây 2 vết thương phức tạp hở sâu 8cm ở cổ cạnh tai bên trái, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt…

Ngay sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân, bác sỹ Nguyễn Quang Minh, Phó khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện, đã cùng các bác sỹ khác chuyển bệnh nhân đến phòng mổ cấp cứu, gây mê, khâu vị trí vết thương và truyền máu cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn gia đình sau đó dẫn đến xô xát.

Ông X, đã dùng dao cắt cổ bà H, xong tự cắt cổ mình tự sát.

Vụ việc được người nhà và người dân địa phương phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc.

Theo bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành, cả 2 bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, huyết áp bình thường, vết thương khô, ăn uống tạm, đang trong quá trình hồi phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục