Lâm Đồng gặp mặt thân mật Việt kiều về quê ăn Tết

Chiều 1/2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt thân mật 140 kiều bào ở 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về nước đón Tết.
Chiều 1/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt thân mật 140 kiều bào ở 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại diện cho bà con kiều bào quê Lâm Đồng về nước đón Tết Quý Tỵ 2013.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đảng và Nhà nước cũng đã đề ra các chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con kiều bào về thăm quê hương, tham gia vào các hoạt động kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo và các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở trong nước.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 21 doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 700 tỷ đồng và hàng chục doanh nghiệp khác với số vốn hàng trăm tỷ đồng do bà con kiều bào đầu tư thông qua người thân. Các dự án đầu tư vào hầu hết lĩnh vực thế mạnh của tỉnh: nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ-du lịch, giáo dục-đào tạo… tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Tiến cho biết thêm, trong năm 2013, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia. Tỉnh rất vui mừng hoan nghênh bà con kiều bào tiếp tục tham gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục