Lâm Đồng: Hơn 300 hộ dân hiến đất làm đường

Hơn 300 hộ dân tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đã tình nguyện hiến đất, tự giải phóng bàn giao xây dựng đường giao thông.
Hơn 300 hộ dân tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đã tình nguyện hiến đất, tự giải phóng bàn giao mặt bằng cho chính quyền cơ sở trong quá trình xây dựng đường giao thông liên thôn, liên xã.

Ông Vũ Đình Liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tổng kết, trong bảy năm qua, đã có hơn 42km đường liên thôn, liên xã qua địa bàn được xây dựng nhựa và cấp phối.

Trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông này, đã có hơn 300 hộ có đất và tài sản trên đất nằm trong diện giải tỏa nhưng qua vận động, tất cả các hộ này đều không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Nhân dân đã tự tháo dỡ tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Phong trào hiến đất đang phát triển mạnh tại xã Nam Hà. Tiên phong vì sự nghiệp chung ở Nam Hà bắt đầu từ những người "bộ đội cụ Hồ."

Ông Trần Ngọc Quý, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết, Hội Cựu chiến binh xã chỉ có 170 hội viên nhưng đã có 50 người tình nguyện hiến tặng tài sản, đất cho xã có mặt bằng làm đường giao thông nội xã, liên xã.

Trong những năm qua, có người đã tình nguyện phá bỏ diện tích càphê đang kinh doanh trị giá hơn 50 triệu đồng, lấy đất hiến cho xã làm đường.

Tổng diện tích mặt bằng mà các hội viên cựu chiến binh đã hiến cho xã đến năm 2010 đã lên tới hơn 10.000m2, trị giá hàng chục tỷ đồng./.
Sơn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục