Lâm Đồng: Lật xe công nông, hai anh em ruột cùng gặp nạn

Ủy ban Nhân dân xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lật xe công nông làm một người thiệt mạng vào trưa cùng ngày.

Chiều 13/1, Ủy ban Nhân dân xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lật xe công nông làm một người thiệt mạng vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa trên tuyến đường liên thôn Ma Đanh, gần khúc cua tại đập thủy lợi Ma Đanh.

Trước khi xảy ra tai nạn, Ya Đép, 17 tuổi, ngụ thôn Ha Wai, xã Tu Tra lái xe công nông chở em trai là Ya Thủy, 13 tuổi và bốn bao càphê từ rẫy về nhà, khi xe đang xuống dốc qua khúc cua gần đập Ma Đanh thì bất ngờ bị lật khiến Ya Đép tử vong.

Dù bị hất văng ra xa nhưng may mắn Ya Thủy chỉ bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe công nông đã được người nhà nạn nhân đưa về.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể do xe công nông bị mất phanh.

Tuyến đường xảy ra tai nạn hàng ngày có khá nhiều xe công nông lưu thông bởi đây là con đường đi vào khu vực canh tác vườn, rẫy cà phê của bà con trong vùng, đặc biệt là đang trong thời điểm thu hoạch càphê.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2014, trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), một chiếc xe Uwatt chở lao động từ rẫy càphê về nhà cũng bị mất thắng, lao xuống vực khi đang đổ dốc làm bốn người chết và ba người bị thương. Đây chính là điều cảnh báo đối với người dân các địa phương cần chú ý, cẩn trọng trong việc sử dụng, điều khiển xe công nông để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, lao động hàng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục