Lâm Đồng: Lượng khách du lịch vượt con số 3,1 triệu

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng với con số hơn 3,1 triệu lượt, tăng 24% so với năm 2009.
Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tiếp tục tăng với con số hơn 3,1 triệu lượt, tăng 24% so với năm 2009.

Đầu năm 2010 khi đưa ra con số kế hoạch 3 triệu lượt du khách đến Lâm Đồng (chủ yếu là thành phố Đà Lạt ), nhiều ý kiến lo sẽ không đạt vì Lâm Đồng đang rơi vào nhiều thế bất lợi cho ngành du lịch như các tuyến đường chính đến Đà Lạt-Lâm Đồng đều xuống cấp hoặc đang đang được sửa chữa nên ảnh hưởng xấu đến tour của du khách, hồ Xuân Hương đang tháo khô nước, đời sống của người dân đang khó khăn do biến động giá cả.

Thế nhưng, với việc tập trung triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch như giảm giá dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là dịch vụ lưu trú, tăng cường các sản phẩm du lịch... và đặc biệt là mở rộng liên kết du lịch với một số tỉnh thành, lượng du khách đến Lâm Đồng đã vượt kế hoạch năm 3,3%, tiếp tục tăng so với năm 2009; trong đó khách quốc tế đạt 160.000 lượt, tăng 14,3% so với năm 2009.

Không chỉ tăng về số lượt khách đến, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Lâm Đồng còn cho biết, so với năm 2009, thời gian lưu trú trong năm của du khách cũng tăng 4,3% (đạt bình quân lên 2,4 ngày/ lượt ) và nhờ thế doanh thu từ du lịch và dịch vụ kèm theo tăng 23%, đạt đến 4.353 tỷ đồng.

Với xu hướng tăng trưởng nhanh và đều, Lâm Đồng dự kiến trong năm 2011 sẽ đón được 3,5 triệu lượt du khách, trong đó có 180.000 lượt khách quốc tế./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục