Lâm Đồng: Nổ lớn, vỡ đường ống nước thủy điện

Vào hồi 9h ngày 14/6 đã xảy ra sự cố vỡ đường ống nước thủy điện vừa và nhỏ Đạm Bol (huyện Bảo Lâm) làm 5 người thương vong.
Theo ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), vào hồi 9h ngày 14/6 đã xảy ra sự cố vỡ đường ống nước thủy điện vừa và nhỏ Đạm Bol (thôn 4, xã Lốc Bắc, huyện Bảo Lâm) làm 5 người thương vong. Trong đó, một người chết, một người mất tích và ba người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên đã xảy ra một tiếng nổ lớn gây vỡ ống nước thủy điện Đạm Bol làm một khối lượng lớn nước kèm theo đất bùn cuốn trôi ba căn nhà và người đang làm vườn gần đó bị cuốn theo.

Ông Nguyễn Văn Triệu xác nhận, một cháu bé đã chết là Trần Văn Trung (sinh năm 2000). Chị Vũ Thị Lượng (SN 1978) hiện đang mất tích. Ba người bị thương nặng khác hiện đang được cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng II (thành phố Bảo Lộc) là Trần Thị Bích Hiếu, Trần Văn Thành và Vũ Thị Hòa (mẹ của cháu Trung).

Tất cả nạn nhân đều người dân đia phương thuộc Thôn 4, xã Lốc Bắc, huyện Bảo Lâm. Được biết, hiện trường của sự cố Đạm Bol cách trung tâm thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) khoảng 40 km.

Cũng theo ông Triệu, ngay sau khi nhận được thông tin sự cố nghiêm trọng trên, tỉnh Lâm Đồng đã huy động 150 người đang tích cực tìm nạn nhân bị mất tích. Nguyên nhân của sự cố đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục