Lâm Đồng: Tắm sông, hai học sinh lớp 9 bị nước cuốn mất tích

Vào khoảng 17 giờ ngày 14/11, hai em học sinh lớp 9, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đạ Tồn đã bị nước cuốn mất tích khi tắm sông.

Vào khoảng 17 giờ ngày 14/11, một số học sinh đã đến sông Đạ Quay (thượng nguồn sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) chơi.

Tại đây, nhóm học sinh rủ nhau xuống sông tắm, không may hai em bị nước cuốn mất tích.

Đến 21 giờ ngày 14/11, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hai em.

Theo thông tin ban đầu, hai em học sinh bị nước cuốn mất tích là Dương Nguyễn Nghiệp (14 tuổi, trú tại thôn 3, xã Đạ Tồn) và Nguyễn Văn Thương (14 tuổi, trú tại thôn 1, Đạ Tồn), là học sinh lớp 9, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đạ Tồn

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng gia đình đã huy động hàng trăm người đi khắp hai bên bờ sông để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Đến 21 giờ ngày 14/11, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Thời điểm cuối tháng Chín vừa qua, trên địa bàn xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai) cũng đã xảy ra một vụ học sinh tắm sông bị nước cuốn trôi khi đi tắm sông với nhóm bạn trên sông Đạ Quay này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục