Lâm Đồng: Tháo dỡ quả bom nặng hơn 300kg trong khu dân cư

Sáng 5/10, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tháo dỡ và tiêu hủy thành công quả bom nặng hơn 300kg được phát hiện trong khu dân cư tại phường 6, thành phố Đà Lạt.
Lâm Đồng: Tháo dỡ quả bom nặng hơn 300kg trong khu dân cư ảnh 1Quả bom được phát hiện trong quá trình thi công móng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Chín. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 5/10, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tháo dỡ và tiêu hủy thành công quả bom nặng hơn 300kg được phát hiện trong khu dân cư tại phường 6, thành phố Đà Lạt. 

Đây là quả bom được phát hiện trong quá trình đào móng để xây nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Chín (đường Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt) ngày 3/10. Nhóm thợ thi công đã đào đúng bộ phận cánh quạt của một quả bom nằm sâu dưới đất gần 1m, cách mặt đường khoảng 2m. 

Sau khi phát hiện quả bom, người dân đã dừng thi công nhà và nhanh chóng báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn xác định quả bom có kích thước dài hơn 1m, đường kính 40cm và nặng khoảng 320 kg. 

Theo Thượng tá Phạm Thành Long, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt, đây là quả bom có sức công phá lớn trong vòng bán kính khoảng 700 m nên công tác tiêu hủy được tiến hành hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn. 

Cơ quan chức năng đã tháo dỡ và di dời quả bom nói trên để đưa đi tiêu hủy, đồng thời rà soát khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư./.

  
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục