Làm rõ thông tin 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Làm rõ thông tin 2 phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Thông tin hai phóng viên Hà Tuấn Vũ và Phan Văn Dụng bị hành hung đến mức phải điều trị tại một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là hoàn toàn không có cơ sở.
Làm rõ thông tin 2 phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp ảnh 1Đoạn đường Quốc lộ 1A do Công ty TNHH Thanh Bình thi công. (Ảnh: Mạnh Thành/Vietnam+)

Những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến thông tin hai phóng viên của Báo điện tử Tầm nhìn Bắc Trung Bộ là ông Hà Tuấn Vũ và Phan Văn Dụng bị công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình cản trở và hành hung trong khi đang tác nghiệp phản ánh việc thi công sai quy trình kỹ thuật tại công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Để có góc nhìn đa chiều, phóng viên TTXVN đã tìm hiểu về vấn đề này.

Theo hai ông Hà Tuấn Vũ và Phan Văn Dụng, lúc 15 giờ ngày 20/10, họ thực hiện chuyên đề điều tra tình trạng dùng xe quá khổ, quá tải thì thấy trời đổ mưa, song Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình vẫn tiến hành thi công rải thảm nhựa đường Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Thượng, xã Võ Ninh. Vì vậy, hai người đã dừng xe môtô và dùng máy điện thoại di động để ghi lại vụ việc.

Hai phóng viên trên cho biết, sau đó, một số công nhân của công ty phát hiện đã giật máy điện thoại và xóa hết dữ liệu trong máy và hành hung hai người cho đến khi họ phải nhờ đến sự can thiệp của Công an huyện Quảng Ninh.

Tuy nhiên, thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh thì lại cho biết khi, tại cơ quan Công an huyện, ông Hà Tuấn Vũ khai báo rằng mình đang tác nghiệp thì bị hành hung, song khi cơ quan chức năng kiểm tra thân thể ông Vũ thì không phát hiện có bất kỳ dấu vết tổn thương nào.

Thông tin hai phóng viên Hà Tuấn Vũ và Phan Văn Dụng bị hành hung đến mức phải điều trị tại một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là hoàn toàn không có cơ sở.

Về chiếc điện thoại mà hai phóng viên cho rằng bị công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình giật và xóa dữ liệu, có một công nhân tên Chính đã mang trả lại máy và khai rằng do công nhân tên Phước nhờ trả. Nhưng theo công nhân Phước, một người dân mặc áo trắng đã nhặt được và đưa cho anh để trả lại cho người bị rơi.

Về việc hai ông Vũ và Dũng có phải là phóng viên hay không, theo Thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, khi đến trình báo, ông Vũ và Dụng đã cung cấp giấy giới thiệu phóng viên do ông Hồ Xuân Hoàng, Trưởng Văn phòng Báo điện tử Tầm nhìn Bắc Trung Bộ thừa lệnh Tổng biên tập ký. Tuy nhiên, về việc này cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành điều tra làm rõ.

Ông Trần Văn Nguyên, Phó chỉ huy Công trường gói thầu số 12, thuộc Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Ninh cho hay, khoảng 15 giờ ngày 20/10, khi đơn vị thi công đang hoàn thiện việc lu lèn bêtông nhựa để đảm bảo độ chặt theo yêu cầu, một số công nhân đã phát hiện có hai người lạ lẻn vào khu vực đang thi công và dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Thấy việc làm này là vi phạm quy định về an toàn tại công trường và có thể gây ra tai nạn nên đội bảo vệ của đơn vị đã mời hai người ra ngoài khu vực thi công.

Lúc đó, hai người này không tự giới thiệu bản thân và mục đích vào công trường nên nhân viên bảo vệ cương quyết mời hai người không phận sự ra khỏi khu vực đang thi công. Tuy nhiên, ông Dụng và ông Vũ không những không đi mà còn thách đố công nhân hành hung.

Vụ việc gây ồn ào khiến một số người dân xung quanh tưởng rằng hai người này vào trộm cắp tài sản nên đã can thiệp khiến ông Dụng và ông Vũ bỏ chạy. Khi hai người này chạy được khoảng 150m, một số người dân trong quán sửa xe ôtô của anh Lê Thanh Hải gần đó lao ra chặn đánh.

Anh Lê Thanh Hải chủ quán sửa xe ôtô cho biết, khoảng hơn 15 giờ ngày 20/10, có ba thanh niên xin vào trú mưa tại quán của anh. Họ nghe thấy tiếng kêu cướp và nhìn thấy có một số người đang đuổi theo hai người đang chạy về phía quán sửa xe (một người đi xe máy, một người chạy bộ).

Ba thanh niên này lao ra đón đầu và bắt được người chạy bộ, còn người đi xe máy thì chạy thoát. Trong số ba thanh niên trên, có một người đã hành hung người bị bắt nhưng chỉ toàn đánh trúng vào mũ bảo hiểm. Khi người bị bắt xưng mình là phóng viên, người thanh niên này đã dừng lại không đánh nữa. Sau đó, ba thanh niên lên xe máy và bỏ đi ngay nên không biết họ là ai.

Liên quan đến việc đơn vị thi công rải thảm nhựa trong lúc trời mưa là sai quy trình kỹ thuật, ông Nguyên cam kết không có chuyện đó. Để chứng minh cho điều này, ông Nguyên đã cung cấp nhật ký thi công công trình và các tài liệu liên quan đến công tác thi công bêtông nhựa đoạn đường nói trên.

Hiện, vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cũng đã ra văn bản yêu cầu đơn vị tư vấn kiểm định thực hiện ngay việc kiểm tra chất lượng thi công tại các vị trí hai cộng tác viên đã phản ánh. Nếu phát hiện có vi phạm về chất lượng, Sở sẽ xử lý nghiêm, không bao che, bưng bít và yêu cầu các nhà thầu tự phá dỡ để thi công lại, nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và có thông tin kịp thời đến bạn đọc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục