Làm rõ việc cá sấu "nhởn nhơ" ngoài tự nhiên

Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức điều tra việc nhiều cá sấu xuất hiện ngoài tự nhiên thuộc địa bàn xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa trong thời gian gần đây.
Ngày 31/7, theo đề nghị của Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO), Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức bước vào điều tra việc nhiều cá sấu xuất hiện ngoài tự nhiên thuộc địa bàn xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa trong thời gian gần đây.

Ông Tạ Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị KHATOCO cho biết, với hệ thống chuồng nuôi nhốt khép kín, tường rào bảo vệ xung quanh khu vực trại, cùng chế độ kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt, việc cá sấu sổng chuồng rất khó xảy ra.

Doanh nghiệp này vẫn đang tiến hành kiểm đếm lại toàn bộ số cá sấu của trại, kiểm tra hệ thống tường rào bảo vệ, chuồng nuôi nhốt để xem khả năng nào khiến cá sấu của trại nuôi thoát ra ngoài.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm để phát hiện nếu còn cá sấu ở ngoài tự nhiên tiến hành bắt và làm công tác tư tưởng với người dân.

Ông Tạ Thế Cường cũng cho biết tuần trước, trại nuôi cá sấu này đã được Ban thư ký CITES quốc tế cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn để nuôi sinh sản động vật (loài cá sấu nước ngọt) thuộc phụ lục I Công ước CITES vì mục đích thương mại. Đây là đơn vị đầu tiên ở miền Trung là là đơn vị thứ 7 của cả nước được cấp giấy chứng nhận này.

Trại cá sấu nói trên đóng chân tại địa bàn thôn Tân Phú, xã Ninh Ích, với diện tích 8,4ha, có tổng mức đầu tư 51 tỷ đồng và hiện đang nuôi nhốt khoảng 5.600 con cá sấu các loại.

Như tin Vietnam+ đã đưa, từ ngày 27 - 30/7, người dân tại đây đã phát hiện 8 con cá sấu sống ngoài tự nhiên và đã bắt được 7 con, trong đó có 6 con được bán cho trại nuôi cá sấu, 1 con bị giết thịt. Tình trạng này đã ảnh hưởng xấu đến tâm lý và đời sống, công việc đồng áng của người dân địa phương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục