Làm rõ vụ chủ xe dùng súng đe dọa "cướp" khách từ xe khác

Làm rõ vụ chủ xe dùng súng đe dọa để "cướp" khách từ xe khác

Trưởng Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) khẳng định không có việc chủ xe khách ở Nghệ An dùng súng đe dọa, uy hiếp nhà xe ở Ninh Bình.

Thiếu tá Hoàng Văn Tài, Trưởng Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) khẳng định không có việc chủ xe khách ở Nghệ An dùng súng đe dọa, uy hiếp nhà xe ở Ninh Bình tại khu vực cầu Lim, phường Vân Giang vào trưa 1/10.

Trưởng Công an phường Vân Giang cũng xác nhận vụ xô xát xảy ra tại khu vực cầu Lim, phường Vân Giang xảy ra vào trưa 1/10 là có nhưng không nghiêm trọng như dư luận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Vân Giang đã có mặt kịp thời giải quyết vụ việc, đưa các lái xe, chủ xe và phương tiện về cơ quan giải quyết.

Tại đây, Công an phường Vân Giang xác nhận khẩu súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ do ông Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1961, trú tại Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An, giám đốc Công ty Du lịch Thương mại Hùng Cúc) quản lý và sử dụng, có giấy chứng nhận quyền sử dụng do Công an tỉnh Nghệ An cấp. Hiện Công an phường Vân Giang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1/10, tại Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực cầu Lim, phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) xảy ra vụ xô xát giữa lái xe, chủ xe của 2 ôtô chở khách của tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.

Xe khách chạy hướng Vinh-Mỹ Đình, biển kiểm soát 37B-01244 do tài xế Lê Quang Hiệp (sinh năm 1975, trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển có đón 1 vị khách dọc đường tại khu vực cầu Lim.

Ngay lúc đó lái xe Nguyễn Quốc Vương (sinh năm 1975, trú tại phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) điều khiển xe chở khách biển kiểm soát 35H-1804 với lộ trình Ninh Bình-Giáp Bát vượt lên ép xe biển kiểm soát 37B-01244, đòi trả vị khách vừa lên xe vì cho rằng địa bàn khách của Ninh Bình, phải đi xe Ninh Bình.

Tuy nhiên, tài xế lái xe khách biển kiểm soát 37B-01244 không đồng ý, tiếp tục chạy vượt lên, dẫn đến 2 bên to tiếng.

Cùng đi trên xe khách biển kiểm soát 37B-01244 có chủ xe là ông Nguyễn Văn Hưng đã lời qua tiếng lại với nhà xe có chiếc xe mang biển kiểm soát 35H-1804.

Trong lúc cãi nhau, ông Hưng có rút một công cụ hỗ trợ thực chất là súng bắn đạn cao su từ cặp xách cho vào túi quần và để lộ ra báng súng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục