Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị VN-Singapore

Nhân kết thúc chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Đối ngoại TW Hoàng Bình Quân đã trả lời phỏng vấn báo chí.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lý Hiển Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 12-14/9.

Nhân kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã trả lời phỏng vấn báo chí đi theo Đoàn.

Nội dung phỏng vấn như sau:

- Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam?

Ông Hoàng Bình Quân: Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, chủ trương coi trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực, tiếp theo chuyến thăm Lào, Campuchia, Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Singapore.

Đây là chuyến thăm Singapore thứ hai của Tổng Bí thư Đảng ta sau gần 20 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đỗ Mười năm 1993.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp sau gần 40 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời khu vực Đông Nam Á đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập khu vực, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức không nhỏ.

Chính vì vậy, với chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta muốn khẳng định Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, tin cậy với Singapore, mở rộng nội hàm những lĩnh vực hợp tác hiện có giữa hai nước, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới, tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền ở Singapore, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho quan hệ hai nước.

Đồng thời, chuyến thăm thể hiện mong muốn của Việt Nam góp phần có trách nhiệm cùng các nước xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh vào năm 2015, vì một Đông Nam Á hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm này?

Ông Hoàng Bình Quân: Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp. Tổng Bí thư đã có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với các lãnh đạo Singapore trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau và đã thống nhất cao về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trên cơ sở khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong 40 năm qua, nhất là những năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cao về chủ trương nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đó sẽ là một dấu mốc quan trọng, nâng tầm các mối quan hệ hiện có và mở ra định hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiến hành thường xuyên hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới theo tinh thần vừa mở rộng và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa các cấp, ngành của hai nước, vừa nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, hai Quốc hội; mở rộng và tăng cường giao lưu nhân dân một cách phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Hai bên đánh giá cao và khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore, chủ động đề xuất các lĩnh vực kết nối mới, xác định các lĩnh vực có tiềm năng để tiếp tục triển khai các dự án lớn có tính biểu tượng như khu công nghiệp VSIP. Hai bên cũng nhất trí coi trọng và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, hàng không, giáo dục-đào tạo, du lịch, quốc phòng-an ninh.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Singapore đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và bổ ích về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hỗ trợ nhau trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, Lãnh đạo hai nước mong muốn các bên liên quan giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và Hướng dẫn thực hiện DOC, thúc đẩy đàm phán để sớm ký với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, hai bên đã ký các văn bản hợp tác song phương, gồm Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính, Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai về tránh đánh thuế song trùng và Thỏa thuận về Chương trình nghiên cứu và Chương trình đào tạo theo chủ đề cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Theo đồng chí, trong thời gian tới, chúng ta cần làm gì để hiện thực hóa những thỏa thuận song phương trong chuyến thăm này của Tổng Bí thư?

Ông Hoàng Bình Quân: Để triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung làm tốt những công việc sau.

Tiếp tục tiến hành trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến thăm và tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau trên kênh nhà nước cũng như kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Bộ Ngoại giao thúc đẩy đàm phán với Bạn để thống nhất nội hàm quan hệ đối tác chiến lược, kịp ký Hiệp định về đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Các bộ, ngành chủ động thúc đẩy hợp tác với các bộ, ngành của Singapore, có kế hoạch triển khai các thỏa thuận đã ký kết, mở rộng và tăng cường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo.

Ban Đối ngoại Trung ương sẽ có kế hoạch tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với Đảng Hành động Nhân dân Singapore; chủ trì triển khai có hiệu quả Thỏa thuận về “Chương trình nghiên cứu và chương trình đào tạo theo chủ đề dành cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2013-2015.”

- Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục