Làm thất thu 55 tỷ đồng, phó phòng mía đường Tây Ninh bị bắt

PC 46 công an Tây Ninh đã bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Danh, Phó phòng Kinh doanh Công ty này về tội ''Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.''

Chiều 26/4, tại trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mía đường Tây Ninh (Công ty mía đường Tây Ninh), địa chỉ tại phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Tây Ninh (PC 46) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Danh, sinh năm 1968, Phó phòng Kinh doanh Công ty này về tội ''Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.''

Công an cũng khám xét phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh - Ông Nguyễn Cảnh Lạc để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty mía đường Tây Ninh (sau đó bị cách chức vì vi phạm kỷ luật), ông Danh đã tham mưu Tổng Giám đốc ký nhiều hợp đồng mua bán gạo, bột mì, cao su với đối tác Trung Quốc thông qua một trung gian ở Việt Nam với phương thức trả chậm (giao hàng trước, thu tiền sau).

Với cách làm ăn dễ dãi kể trên, Công ty đã bị đối tác ''giật nợ,'' gây thất thoát của nhà nước trên 55 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục