Lần đầu sau hơn nửa thế kỷ, tuyết rơi ở Tokyo vào tháng 11

Lần đầu tiên trong 54 năm qua, tuyết và mưa băng đã rơi xuống thủ đô Tokyo và các khu vực khác ở miền Đông Nhật Bản vào tháng 11.
Lần đầu sau hơn nửa thế kỷ, tuyết rơi ở Tokyo vào tháng 11 ảnh 1Tuyết rơi ở Tokyo. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/11, tuyết và mưa băng đã rơi xuống thủ đô Tokyo và các khu vực khác ở miền Đông Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên trong 54 năm qua, tuyết rơi vào tháng 11 tại thủ đô Tokyo.

Nhiệt độ đã giảm xuống gần 0 độ C tại trung tâm thủ đô Tokyo vào sáng 24/11, mức nhiệt hiếm thấy vào cuối Thu ở quốc gia này.

Tuyết rơi đã được ghi nhận vào lúc 6 giờ 15 sáng giờ địa phương (4 giờ 15 giờ Việt Nam), sớm hơn 40 ngày so với bình thường và sớm hơn 49 ngày so với năm ngoái.

Các thành phố khác tại miền Đông như Yokohama và Utsnomiya cũng có tuyết rơi.

Cơ quan Khí tượng dự báo tuyết sẽ chất cao tại các khu vực miền núi vùng Kanto và Koshin với độ dày lên tới 15cm. Trong khi đó, Tokyo sẽ có lượng tuyết rơi dày khoảng 2cm.

Theo Cơ quan Khí tượng, một khối khí đang di chuyển theo hướng Đông gần chuỗi đảo Izu, và một khối không khí lạnh với mức nhiệt -3 độ C ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển đang bao trùm khu vực Kanto, trong đó có Tokyo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục