Lần đầu tiên “Ngày sách Israel” được tổ chức tại Việt Nam

Nhiều tài liệu quý về lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc Israel và người Do Thái sẽ được giới thiệu tới công chúng Hà Nội tại “Ngày sách Israel.”
 Lần đầu tiên “Ngày sách Israel” được tổ chức tại Việt Nam ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lần đầu tiên “Ngày sách Israel” sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 16/7. Cụ thể, các hoạt động trong khuôn khổ ngày sách sẽ diễn ra tại hai địa điểm: phố sách Hà Nội (phố 19-12, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

“Ngày sách Israel” có chương trình giảm giá 50% đối với các tựa sách về Israel.

[Nhiều chủ nông trang Israel muốn tuyển dụng sinh viên Việt Nam]

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ trưng bày và bán hơn 100 tài liệu quý (bao gồm sách tiếng Việt, sách tiếng Anh và sách tiếng Hebrew…) về lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc Israel và người Do Thái.

Bên cạnh đó, “Ngày sách Israel” còn bao gồm các hoạt động khác như: tọa đàm ra mắt sách “Sapiens - Lược sử về loài người” (lúc 10 giờ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam), thảo luận về cuốn sách “Hai nửa tình bạn” (lúc 16 giờ tại phố Sách Hà Nội).

 Lần đầu tiên “Ngày sách Israel” được tổ chức tại Việt Nam ảnh 2

Chương trình do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục