Lần đầu tiên nhân bản vô tính thành công bò tót

Chú bò tót được nhân bản thành công có tên Got, mang gen trội nên không chỉ sống lâu mà còn có đặc tính mạnh mẽ của một chú bò tót.
Các nhà khoa học Tây Ban Nha hôm 19/5 tuyên bố, họ vừa nhân bản vô tính thành công chú bò tót đầu tiên trên thế giới.

Chú bò tót trên có tên gọi Got, trọng lượng khoảng 24kg. Các nhà khoa học đã mất ba năm để tìm ra gen nhân bản.

Do bò tót Got mang gen trội, vì vậy nó không chỉ sống lâu mà còn có thể mang đặc tính mạnh mẽ của một chú bò tót.

Nhà khoa học Vicente Torrent thuộc Viện nghiên cứu gen động vật cho biết, toàn bộ gen của bò tót Got được lấy từ bò tót Vasito rất khỏe và có sừng sắc nhọn.

Trước đó, vào năm 1996, các nhà khoa học thế giới đã nhân bản vô tính thành công động vật đầu tiên trên thế giới, đó chú cừu Dolly./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục