Lần đầu tiên phát hiện dioxin trong thịt lợn ở Đức

Theo Bộ Bảo vệ người tiêu dùng bang Niedersachsen ngày 11/1, lần đầu tiên các chức trách đã phát hiện thịt lợn bị nhiễm dioxin.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời phát ngôn viên Bộ Bảo vệ người tiêu dùng bang Niedersachsen ngày 11/1 tại Hannover cho biết, lần đầu tiên các chức trách đã phát hiện được thịt lợn bị nhiễm dioxin.

Khi làm thử nghiệm mẫu thịt một con lợn đang bị mổ tại một trại nuôi lợn, các nhà thú y đã phát hiện hàm lượng độc tố dioxin cao hơn bình thường.

Trại lợn này là một trong những khách hàng mua thức ăn gia súc của công ty Harles và Jentzsch ở bang Schleswig-Holstein. Công ty này bị tình nghi đã cung cấp 3.000 tấn axít béo nhiễm dioxin được chế biến thành thức ăn gia súc.

Hàng trăm con lợn ở trang trại này sẽ không được giết mổ đưa ra thị trường, mà bị giết chết và thiêu hủy./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục