Lần đầu tiên thặng dư thương mại của Nhật tăng trong nửa đầu năm

Lần đầu tiên thặng dư thương mại của Nhật Bản tăng trong nửa đầu năm kể từ thảm họa kép sóng thần và động đất xảy ra tại nước này hồi tháng 3/2011.
Lần đầu tiên thặng dư thương mại của Nhật tăng trong nửa đầu năm ảnh 1Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Aomi ở Tokyo ngày 18/5 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 25/7, Chính phủ Nhật Bản thông báo thặng dư thương mại của nước này trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1,81 nghìn tỷ yen (tương đương 17 tỷ USD).

Đây là lần đầu tiên thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tăng trong nửa đầu năm kể từ thảm họa kép sóng thần và động đất xảy ra tại nước này hồi tháng 3/2011.

Đây là sự thay đổi lớn so với thâm hụt thương mại 1,7 nghìn tỷ yen cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu của thặng dư thương mại nửa đầu năm nay là kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh do tác động của giá dầu thô và khí đốt lao dốc cũng như việc đồng yen tăng giá trong thời gian qua. Kim ngạch nhập khẩu sụt giảm 17,2% so với năm trước, xuống còn 32,7 nghìn tỷ yen trong khi xuất khẩu giảm 8,7%, đạt 34,52 nghìn tỷ yen do sự giảm tốc của Trung Quốc và các nền kinh tế đang nổi khác.

Tính theo thị trường trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản sang đối tác thương mại quan trọng là Trung Quốc lần lượt giảm 6,5% và 12,1,8%. Hàng hóa xuất sang Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, giảm 6,5%, và nhập khẩu từ thị trường này giảm 12,1%.

Trong khi đó, đối với thị trường Liên minh châu Âu (EU), xuất khẩu của Nhật Bản tăng 4% và nhập khẩu giảm 0,2%.

Chỉ tính riêng trong tháng 6 vừa qua, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 692,84 tỷ yen sau khi thâm hụt thương mại trong tháng 5 là 40,72 tỷ yên, mức thâm hụt đầu tiên kể từ đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục