Lần đầu tiên trong 15 năm, Qatar có thể thâm hụt ngân sách

Kim ngạch xuất khẩu suy giảm trong bối cảnh Doha phải chống chọi với cuộc khủng hoảng giá năng lượng toàn cầu là nguyên nhân khiến cán cân thương mại nước này thâm hụt.
Lần đầu tiên trong 15 năm, Qatar có thể thâm hụt ngân sách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: zawya.com)

Bộ Kế hoạch Phát triển và Thống kê Qatar ngày 27/2 công bố số liệu cho thấy cán cân thương mại nước này trong 12 tháng tính đến tháng Một vừa qua giảm giảm 58% so với 12 tháng trước đó.

Nguyên nhân chủ yếu khiến cán cân thương mại nước này trong tháng qua thâm hụt là do kim ngạch xuất khẩu phần lớn các mặt hàng liên quan tới dầu mỏ và khí đốt suy giảm, trong bối cảnh Doha phải chống chọi với cuộc khủng hoảng giá năng lượng toàn cầu.

Cuối năm ngoái, Qatar đã thông qua ngân sách mới trong đó cắt giảm trên 7% chi tiêu công, và rất có thể Doha sẽ phải chứng kiến ngân sách thâm hụt lần đầu tiên trong 15 năm.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khai khoáng Venezuela Eulogio del Pino ngày 25/2 cho biết nước này sẽ nhóm họp với các nước Saudi Arabia, Nga và Qatar vào giữa tháng Ba tới để thảo luận về cách thức ổn định giá dầu.

Trước đó, hôm 16/2, các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực dầu khí của bốn nước này cũng đã ký một thỏa thuận ở Doha về phối hợp hành động giữ nguyên sản lượng nhằm góp phần ổn định giá dầu trên thế giới và đảm bảo duy trì lợi nhuận của ngành này.

Giá dầu “lao dốc” hơn 70% kể từ cuối năm 2014, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ, trong đó có Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục