Làn sóng nhập cư Đức tăng mạnh do khủng hoảng

Khủng hoảng kinh tế kéo dài tại châu Âu đã tạo ra làn sóng người nhập cư khổng lồ tới Đức từ các nước Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp.
Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại châu Âu đã tạo ra làn sóng người nhập cư khổng lồ tới Đức từ các nước chịu khủng hoảng nghiêm trọng như Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp.

Số người nhập cư vào đất nước có nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng euro (Eurozone) đã lên tới mức cao nhất trong gần 20 năm qua.

Cục Thống kê Liên bang Đức ngày 7/5 cho biết riêng năm ngoái có tới trên 1 triệu người nhập cư đổ xô tới Đức, tăng 13% so với năm 2011 và là mức cao nhất kể từ năm 1995.

Làn sóng người nhập cư tới Đức lớn nhất đến từ các quốc gia Đông Âu và các nước phía nam khu vực Eurozone, vốn đang phải "vật lộn" với tình trạng suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, một hệ quả của cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài 3 năm qua của khu vực đồng tiền chung.

[Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone có mức cao kỷ lục mới]

Theo thống kê, số người Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Italy tới nhập cư ở Đức trong năm ngoái tăng hơn 40% so với năm 2011, trong đó Hy Lạp là hơn 34 nghìn người, Tây Ban Nha gần 30 nghìn người...

Trong suốt thời kỳ khủng hoảng, Đức đã trở thành "cột trụ hiếm hoi" giữ được mức tăng trưởng nhờ những chính sách cải cách cơ cấu sâu rộng được áp dụng từ một thập kỷ trước. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này chỉ chiếm 6,9 % lực lượng lao động.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha và Hy Lạp cứ 4 người thì có một người thất nghiệp, trong đó số lao động thất nghiệp trong độ tuổi thanh niên lên tới gần 60%.

Đây là lý do chính khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở thành điểm đến hấp dẫn của những người nhập cư đang muốn tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, bất chấp các rào cản về ngôn ngữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục