Land Rover giới thiệu mẫu xe SUV concept mới ở Mỹ

Thương hiệu Land Rover đã giới thiệu mẫu Discovery Vision SUV concept ở Mỹ và công bố mối quan hệ đối tác với công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic.
Land Rover giới thiệu mẫu xe SUV concept mới ở Mỹ ảnh 1Land Rover Discovery with Vision Concept. (Nguồn: autocar.co.uk)

Thương hiệu xe hơi Land Rover ngày 14/4 đã giới thiệu mẫu xe SUV concept mới ở Mỹ và công bố mối quan hệ đối tác toàn cầu lâu dài với công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic của Richard Branson.

Thương hiệu Jaguar Land Rover, được hãng sản xuất xe hơi Mỹ Ford bán cho hãng xe Ấn Độ Tata Motors năm 2008, đã đưa ra thông tin trên tại New York khi giới thiệu mẫu Discovery Vision SUV concept bên cạnh mô hình tàu vũ trụ Virgin Galactic là SpaceShip Two vốn được coi là tàu du lịch vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới.

Dòng xe Discovery mới nói trên sẽ được tung ra bán trong năm tới. Mẫu Land Rover Discovery hiện nay được bán với tên gọi là mẫu LR4 ở thị trường Bắc Mỹ.

Giám đốc tiếp thị của thương hiệu này Phil Popham cho hay: “Chúng tôi đang ở thời kỳ của dòng xe Discovery với các mẫu xe mới hiện đại. Việc này sẽ giúp chúng tôi mở rộng kinh doanh trên khắp thế giới.”

Trong khi đó, Branson, người sáng lập ra Virgin Galactic, nói: “Chúng tôi không thể vui mừng hơn khi Land Rover tham gia cùng với chúng tôi trong cuộc hành trình không thể tin nổi này. Thật khó có thể nghĩ tới một thương hiệu mang ý nghĩa khám phá và mạo hiểm nhiều đến thế.”

Hồi tháng Tư năm ngoái, phi thuyền SpaceShip Two đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên sa mạc Mojave. Tới nay, công ty trên đã tiếp nhận hơn 70 triệu USD tiền đặt cọc cho các chuyến bay trong không gian của khoảng 580 người.

Các xe Land Rover sẽ được sử dụng để vận chuyển tại trung tâm thử nghiệm Virgin Galactic ở sa mạc Mojave và tại căn cứ vận hành Spaceport America ở bang New Mexico.

Chi nhánh của Jaguar Land Rover ở thị trường Bắc Mỹ đặt trụ sở ở Mahwah và có 330 đại lý trên khắp nước Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục