Lạng Sơn khởi công cây cầu thứ 4 qua sông Kỳ Cùng

Ngày 17/10, Lạng Sơn khởi công xây dựng công trình cầu Thác Mạ - cây cầu thứ tư vượt sông Kỳ Cùng, có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.
Ngày 17/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khởi công xây dựng công trình cầu Thác Mạ - cây cầu thứ tư vượt sông Kỳ Cùng, bắc ngang sông Kỳ Cùng tại xã Mai Pha và phường Đông Kinh của thành phố Lạng Sơn.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Ông Trần Lê Dân, Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Lạng Sơn, chủ đầu tư công trình, cho biết công trình cầu Thác Mạ được xây dựng theo quy mô vĩnh cửu, bằng bêtông cốt thép ứng suất trước với tổng chiều dài gần 1,8km.

Cầu bắc ngang sông Kỳ Cùng, cách cầu Đông Kinh khoảng 1,6km về phía thượng lưu, nối phường Đông Kinh với xã Mai Pha. Điểm đầu cây cầu bắt đầu từ ngã tư đường Bà Triệu-Nguyễn Đình Chiểu, điểm cuối nối vào đường Hùng Vương, phía Ủy ban Nhân dân xã Mai Pha.

Với vị trí và tầm quan trọng của công trình trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và đặc biệt là thành phố Lạng Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo sớm hoàn thành công trình trong năm 2015.

Khi cây cầu đi vào hoạt động sẽ tạo một trục giao thông chính từ quốc lộ 1A vào thành phố Lạng Sơn và nối với đường Bà Triệu xuyên suốt theo hướng Bắc-Nam thành phố.

Trục giao thông này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển khu đô thị mới phía Nam thành phố và bước đầu hiện thực hóa quy hoạch xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại 2, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./.

Hoàng Nam (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục