Lạng Sơn: Thông xe kỹ thuật cầu 17-10 bắc qua sông Kỳ Cùng

Cầu 17-10 là cây cầu thứ tư bắc qua sông Kỳ Cùng nhằm tạo điểm nhấn kết nối trung tâm thành phố Lạng Sơn với khu vực quy hoạch phát triển đô thị phía Nam thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Thông xe kỹ thuật cầu 17-10 bắc qua sông Kỳ Cùng ảnh 1Cầu 17-10 nối liền Phường Đông Kinh và xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 17/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu 17-10 thành phố Lạng Sơn.

Cây cầu được xây dựng bởi Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Lạng Sơn và liên danh các đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đạt Phương, Công ty Cổ phần cầu 14 và Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn.

Theo ông Trần Lê Dân, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Lạng Sơn, đây là cây cầu thứ tư bắc qua sông Kỳ Cùng nhằm tạo điểm nhấn kết nối trung tâm thành phố Lạng Sơn với khu vực quy hoạch phát triển đô thị phía Nam thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Công trình có chiều dài thân chính là 212m, gồm 5 nhịp với 4 làn xe và chiều dài đường dẫn là hơn 1,5km. Cầu 17-10 được xây dựng theo công nghệ đúc hẫng tiên tiến nhất hiện nay, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Ngay sau lễ thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư cùng với các nhà thầu thi công phấn đấu hoàn thành công việc còn lại, đưa cây cầu đi vào sử dụng trong quý I năm 2016.

Để hoàn thành cây cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo lập phương án bồi thường, tái định cư, bàn giao giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất thu hồi trên 85.000 m2; bồi thường hỗ trợ 178 hộ gia đình với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng; hỗ trợ cho 115 hộ gia đình tái định cư đến nơi ở mới.

Cây cầu 17-10 hoàn thành nối liền Phường Đông Kinh với xã Mai Pha và tuyến đường Bà Triệu kéo dài trở thành tuyến giao thông chính xuyên suốt trục Bắc-Nam của thành phố Lạng Sơn, tạo tiền đề cho việc phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới phía nam thành phố Lạng Sơn, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển thành phố Lạng Sơn và Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục