Lãnh án hơn 22 năm tù giam vì tham gia tuyển chiến binh cho IS

Ngày 17/3, một tòa án Mỹ tại New York đã tuyên án 22,5 tù giam đối với một công dân nước này về tội tham gia tuyển mộ các chiến binh cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.
Lãnh án hơn 22 năm tù giam vì tham gia tuyển chiến binh cho IS ảnh 1Mufid Elfgeeh. (Nguồn: democratandchronicle.com)

Ngày 17/3, một tòa án Mỹ tại New York đã tuyên án 22,5 tù giam đối với một công dân nước này về tội tham gia tuyển mộ các chiến binh cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Các công tố viên cho biết Mufid Elfgeeh, 32 tuổi và sống tại thành phố Rochester thuộc bang New York, đã truyền bá tư tưởng của IS trên mạng xã hội, tìm kiếm hỗ trợ tài chính và tìm cách tuyển mộ chiến binh cho tổ chức khủng bố này.

Tên này cũng đã giúp hai đối tượng từng cộng tác với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến Syria để đầu quân cho IS.

Elfgeeh được xem là một trong những đối tượng tuyển mộ quân cho IS đầu tiên​ bị bắt tại Mỹ. Gã cũng là công dân Mỹ chịu án tù dài nhất do đã hỗ trợ tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Trước đó, hồi tháng Năm năm ngoái, một thẩm phán liên bang ở bang North Carolina cũng đã tuyên phạt 20 năm 3 tháng tù giam đối với Donald Morgan, 44 tuổi, vì hỗ trợ vật chất cho IS và sở hữu súng bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục