Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi cảnh sát, bảo vệ dân phố bị thương

Đại úy Nguyễn Công Tín cùng ông Nguyễn Anh Dũng, bảo vệ dân phố phường Tân An, thành phố Cần Thơ trong khi thực hiện nhiệm vụ về an ninh trật tự đã bị đối tượng Quách Thái cầm dao gây thương tích.
Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi cảnh sát, bảo vệ dân phố bị thương ảnh 1Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Công Tín, Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị thương khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/9, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại úy Nguyễn Công Tín, Cảnh sát khu vực, Công an phường Tân An và ông Nguyễn Anh Dũng, bảo vệ dân phố phường Tân An (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Biểu dương tinh thần xung kích, vì nhân dân phục vụ của Công an thành phố Cần Thơ và lực lượng bảo vệ dân phố trong đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để cán bộ bị thương yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, sớm trở về đơn vị tiếp tục công tác; thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, chiến sỹ.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ.

[Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng say rượu, đâm bị thương Đại úy Công an]

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 18/9, Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng say rượu đang gây rối tại hẻm 112, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 5, phường Tân An.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi cảnh sát, bảo vệ dân phố bị thương ảnh 2Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Anh Dũng, bảo vệ dân phố phường Tân An, quận Ninh Kiều bị thương khi khống chế đối tượng gây rối an ninh trật tự. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại úy Nguyễn Công Tín cùng ông Nguyễn Anh Dũng xuống hiện trường giải quyết. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Quách Thái (sinh năm 1979, trú tại phường Tân An) đang cầm dao chửi bới gây mất an ninh trật tự, đe dọa tấn công những người xung quanh.

Khi Đại úy Nguyễn Công Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống thì bất ngờ bị đối tượng nhào tới đâm bị thương ở cổ. Sau đó Thái bị bảo vệ dân phố dùng gậy cao su đánh rơi con dao và khống chế ngay sau đó, đưa về Công an phường xử lý. Trong lúc khống chế đối tượng, ông Nguyễn Anh Dũng bị va đập vào vùng đầu.

Đại úy Nguyễn Công Tín và ông Nguyễn Anh Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121, hiện sức khỏe đã ổn định.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Quách Thái để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục