Lãnh đạo Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã điện chúc mừng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Lãnh đạo Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 của Việt Nam và kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã điện chúc mừng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng và chúc mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Samdech Techo Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, nhất là trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ứng phó với đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định ý nghĩa quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước cũng như quan hệ cá nhân giữa các đồng chí Lãnh đạo hai bên.

Samdech Techo Hun Sen đã thông báo một số nét về tình hình Campuchia gần đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã gọi điện thăm hỏi và có những lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh điều này thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc ứng phó với dịch COVID-19, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề mở cửa toàn diện nền kinh tế; bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện và điều hành hiệu quả của Chính phủ với vai trò nòng cốt của Đảng Nhân dân Campuchia và sự lãnh đạo của Samdech Techo Hun Sen, đất nước và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tổ chức tốt bầu cử Hội đồng xã, phường năm 2022, bầu cử Quốc hội năm 2023 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Lãnh đạo Campuchia điện chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam ảnh 2Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, hai bên đã duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên dưới nhiều hình thức, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cuộc hội đàm trực tuyến của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen nhất trí hai Đảng, hai nước cần tiếp tục duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có; phối hợp chặt chẽ mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu; tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hơn nữa hợp tác và kết nối về kinh tế để cùng nhau phát triển; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã gọi điện chúc Tết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội HENG Samrin và Chủ tịch Thượng viện SAY Chhum, Vương quốc Campuchia đã gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Campuchia thay mặt Quốc hội, Thượng viện và nhân dân Campuchia gửi lời chúc tốt đẹp và nồng ấm nhất tới các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội cùng toàn thể nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Campuchia vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp ngày càng phát triển sâu sắc trên cả hai bình diện song phương và đa phương, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước; chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Nhâm Dần hạnh phúc, an khang, thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục