Lãnh đạo Công đảng khuyên chính phủ tránh xa xung đột Mỹ-Triều

Lãnh đạo Công đảnh Anh cảnh báo chính phủ về việc tham gia vào bất cứ hành động quân sự nào chống Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng đang đưa Bình Nhưỡng vào con đường xung đột với Mỹ.
Lãnh đạo Công đảng khuyên chính phủ tránh xa xung đột Mỹ-Triều ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ hai của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Press TV, lãnh đạo Công đảnh Anh Jeremy Corbyn cảnh báo chính phủ của Thủ tướng Theresa May về việc tham gia vào bất cứ hành động quân sự nào chống Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng đang đưa Bình Nhưỡng vào con đường xung đột với Mỹ.

Trong một bài viết trên tời Sunday Mirror, ông Corbyn cho rằng: "Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donad Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có những lời đe dọa lẫn nhau và căng thẳng leo thang, mối nguy hiểm đang gia tăng… Chính phủ Anh không được đẩy đất nước vào một hành động quân sự liên quan đến cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có các cuộc tập trận quân sự." 

[Mỹ: Triều Tiên thử tên lửa là một hành động "liều lĩnh và nguy hiểm"]

Bên cạnh đó, ông Corbyn cho rằng: "Các cuộc chiến tranh nhằm thay đổi chế độ do Mỹ đứng đầu và mối đe dọa rằng sẽ còn nhiều thứ khác xảy đến đã khiến cuộc khủng hoảng trở nên nguy hiểm hơn và khó giải quyết hơn." 

Những bình luận của ông Corbyn được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Boris Johnson trên một số bài viết trên mạng xã hội Twitter cho biết London đang phối hợp với Washington và các đồng minh nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục