Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm, chúc Tết các địa phương Hưng Yên, Quảng Nam, Tiền Giang.
Ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Nhân Tết cổ truyền và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2), ông Trương Tấn Sang đã về thắp hương tại nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, ông Trương Tấn Sang chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã đạt được.

Trước thềm năm mới Tân Mão, năm đầu thực hiện kế hoạch năm năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, ông Trương Tấn Sang mong Hưng Yên sẽ có những bước tiến vượt bậc hơn; lưu ý tỉnh cần coi trọng việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hình thành nhiều mô hình hiệu quả, phát huy tối đa lợi thế nhằm đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, cải thiện cán cân kinh tế vĩ mô, kéo nền kinh tế đi lên theo hướng bền vững.

Bước sang năm mới, ông Trương Tấn Sang chúc Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, thu được nhiều thắng lợi, xây dựng quê hương tiến bước trên chặng đường tiếp theo ngày càng văn minh, giàu đẹp xứng đáng với truyền thống của vùng đất văn hiến và cách mạng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe ông Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010 và công tác chỉ đạo đón Tết của địa phương, ông Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực vượt khó vươn lên của Quảng Nam trong những năm qua với nhiều sản phẩm bước đầu đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Nhiều công trình nhà máy mới được xậy dựng, nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh quốc phòng, văn hóa-xã hội từng bước được nâng cao... Những thành tích đó là kết quả của sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển...

Gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Quảng Nam cần tập trung quan tâm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc đúng mức, không để người dân đứt bữa thiếu đói...

Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đang, 81 tuổi, ở thành phố Tam Kỳ và gia đình các cán bộ lão thành cách mạng khác cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.

Sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Ông Lê Thanh Hải đã chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt được trong năm vừa qua tạo tiền đề để năm nay giành thêm những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa trên các lĩnh vực; trong đó chú trọng những giải pháp ổn định kinh tế, đảm bảo tăng trưởng bền vững, phát huy tốt nội lực gắn với thu hút đầu tư hiệu quả...

Ông cũng lưu ý lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương quan tâm an sinh xã hội, tổ chức cho nhân dân vui Tết một cách chu đáo đồng thời nhanh chóng triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội sau Tết Nguyên đán, chú ý tập trung quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào đời sống./.

Mai Ngoan, Trần Tĩnh, Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục