Lãnh đạo Donetsk, Lugansk tố Ukraine hủy hoại nỗ lực hòa bình

Donetsk và Lugansk tuyên bố quyết định của Chính phủ Ukraine vi phạm một thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán diễn ra hôm 5/9.
Lãnh đạo Donetsk, Lugansk tố Ukraine hủy hoại nỗ lực hòa bình ảnh 1Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền đông Lugansk ngày 7/10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/11, ban lãnh đạo ly khai ở miền Đông Ukraine tố cáo chính quyền Kiev đang hủy hoại các nỗ lực hòa bình thông qua quyết định đình chỉ một đạo luật về việc trao quy chế đặc biệt cho các khu vực ở miền Đông.

Trong một tuyên bố chung, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng tuyên bố quyết định đó (của Chính phủ Ukraine) vi phạm một thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán diễn ra hôm 5/9 tại thủ đô Minsk của Belarus, theo đó mà một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, ngày 4/11,Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko dự định đưa ra xem xét tại Cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine vấn đề hủy bỏ đạo luật "Về quy chế đặc biệt tự quản địa phương cho một số khu vực 2 tỉnh Lugansk và Donetsk''./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục