Lãnh đạo Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bị coi là các "Nhân vật nói dối của năm"

Kết quả thăm dò của Alles Schall und Rauch cho thấy ba người đứng đầu danh sách "nhân vật nói dối của năm" là Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Lãnh đạo Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bị coi là các "Nhân vật nói dối của năm" ảnh 1Theo báo điện tử Alles Schall und Rauch của Đức, bà Merkel đứng đầu danh sách 'nhân vật nói dối của năm.' (Nguồn: AP)

Truyền thông Nga ngày 13/12 cho biết báo điện tử Alles Schall und Rauch của Đức đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận với hơn 3.000 độc giả từ 40 nước để bình chọn xem ai là "nhân vật nói dối của năm 2015."

Kênh truyền hình InoTV dẫn lại kết quả thăm dò của Alles Schall und Rauch cho thấy ba người đứng đầu danh sách "nhân vật nói dối của năm" là Thủ tướng Đức Angela Merkel (với tỷ lệ 39% ý kiến của độc giả), Tổng thống Mỹ Barack Obama (21%) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (18%).

Tiếp đến, các vị trí thứ 4 và thứ 5 trong danh sách này được độc giả dành cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Peter Poroshenko./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục