Lãnh đạo Đức, Nga thảo luận về khí đốt và Thỏa thuận Minsk

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị ASEM ở Italy để thảo luận về các vấn đề liên quan tới Ukraine như khí đốt hay Thỏa thuận Minsk.
Lãnh đạo Đức, Nga thảo luận về khí đốt và Thỏa thuận Minsk ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/10 cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) ở Milan (Italy), bà sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Berlin, Thủ tướng Merkel đã xác nhận về kế hoạch tiến hành cuộc thảo luận với Tổng thống Putin tại Milan, trong đó các vấn đề liên quan tới Ukraine như khí đốt hay Thỏa thuận Minsk sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế khác cùng quan tâm.

Thủ tướng Merkel bày tỏ hy vọng đây sẽ là cuộc trao đổi cởi mở và đạt được tiến bộ trong việc thực thi Thỏa thuận Minsk, mà tới nay vẫn chưa được thực thi đầy đủ liên quan các điểm nêu trong thỏa thuận đạt được ở thủ đô Belarus này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục