Lãnh đạo Hà Nội gặp mặt văn sĩ, trí thức và chức sắc tôn giáo

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ mong muốn văn nghệ sỹ, trí thức, tôn giáo tiếp tục chung tay đưa Hà Nội phát triển, xứng với vị thế Thủ đô.
Lãnh đạo Hà Nội gặp mặt văn sĩ, trí thức và chức sắc tôn giáo ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 5/2, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, cởi mở và phấn khởi trong bối cảnh thành phố vừa kỷ niệm các ngày lễ lớn, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng là những người có nhiều đóng góp vào thành công chung của thành phố Hà Nội trong năm qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp quan trọng và tích cực của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng đối với Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố, năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm 2011-2015, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ 12 của Đảng, năm có nhiều ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Lãnh đạo thành phố mong muốn các bác, các đồng chí, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục chung tay góp sức, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đưa Hà Nội tiếp tục phát triển, xứng đáng với vị thế và sự tin yêu của nhân dân cả nước.”

Bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, giáo sư Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội khẳng định Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội sẽ tập hợp đoàn kết trí thức Thủ đô thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi, thay mặt đội ngũ trí thức Thủ đô và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các lãnh đạo thành phố đã chăm lo cho sự phát triển của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức Thủ đô”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục