Lãnh đạo Hà Nội mừng năm mới Hồng y Nguyễn Văn Nhơn

Ông Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đi thăm, chúc mừng năm mới Tòa Tổng Giám mục - Tổng Giáo phận Hà Nội.
Lãnh đạo Hà Nội mừng năm mới Hồng y Nguyễn Văn Nhơn ảnh 1Lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 25/2, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đi thăm, chúc mừng năm mới Tòa Tổng Giám mục - Tổng Giáo phận Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã gửi lời chúc tốt đẹp và bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả đạt được trong năm qua của Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng và đồng bào công giáo Thủ đô nói chung; đồng thời khẳng định việc Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh, ngày càng giàu đẹp, văn minh là nhờ sự đồng thuận, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn tới đây, với trọng trách của mình, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn sẽ là tấm gương sáng, tiếp tục duy trì dẫn dắt và động viên đồng bào công dân đồng lòng vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền Thủ đô dành cho đồng bào công giáo thời gian qua, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội cho rằng việc ông là một trong 20 Hồng y trên toàn thế giới mới được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm là một sự tín nhiệm và vinh dự lớn.

Vì vậy, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn mong muốn sẽ đem hết tâm huyết phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương; đồng thời xây dựng Giáo hội luôn phát triển đồng hành và gắn liền với dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục