Lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Singapore

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi đến Singapore để tham dự lễ tang nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.
Lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Singapore ảnh 1Ngày 1/3, phát biểu tại lễ kỷ niệm 96 năm cuộc nổi dậy trên toàn quốc chống ách thực dân Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Nhật Bản cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 29/3 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Tổng thống nước này Park Geun-hye đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi cả hai nhà lãnh đạo đến Singapore để tham dự lễ tang cấp nhà nước nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.

Phát biểu trước các phóng viên có mặt trên chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc trên đường từ Singapore về Hàn Quốc, ông Min Kyung-wook, Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, Tổng thống Park Geun-hye đã đề nghị ba nước Hàn, Trung, Nhật có các bước đi cần thiết như những gì ngoại trưởng ba nước đã đạt được trong cuộc gặp mới đây tại Seoul.

Trong khi đó, theo ông Min Kyung-wook, tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh giá cao việc Hàn Quốc tổ chức thành công cuộc gặp ngoại trưởng 3 bên nói trên.

Trong cuộc gặp ngoại trưởng ba nước Hàn, Trung, Nhật vào ngày 21/3 vừa qua, các bên đã nhất trí sẽ nỗ lực để tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời điểm thích hợp và trong thời gian sớm nhất.

Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản có cuộc tiếp xúc ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Brisbane, Australia vào tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, lãnh đạo Hàn Quốc luôn từ chối gặp Thủ tướng Nhật Bản vì cho rằng ông Abe từ chối thừa nhận trách nhiệm của nước này trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên 1910-1945, trong đó bao gồm cả vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Đài KBS ngày 28/3, trong cuộc phỏng vấn với báo Bưu điện Washington của Mỹ trước thềm buổi phát biểu trước quốc hội Mỹ vào ngày 29/4 tới, Thủ tướng Abe đã nói những phụ nữ trên là nạn nhân bị buôn bán và họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn.

Báo Bưu điện Washington dẫn lời một người thân cận của ông Abe cho biết đây là lần đầu tiên Thủ tướng Abe dùng cụm từ “buôn bán” (trafficking) với những nạn nhân này.

Hãng tin Yonhap cùng ngày cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, cuộc tiếp xúc trên có thể là dấu hiệu cho thấy sự “tan băng” trong quan hệ song phương Hàn-Nhật vốn bị ảnh hưởng lớn bởi các vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ trong thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục