Lãnh đạo Long An và Tây Ninh chúc tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An và Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm chúc chính quyền, nhân dân tỉnh Svay Rieng nói riêng và Campuchia nói chung đón tết vui tươi, đầm ấm, gặt hái nhiều thành công.
Lãnh đạo Long An và Tây Ninh chúc tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tặng quà chúc mừng Phó Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia, bà Men Sam On nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngày 1/4, đoàn đại biểu tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng ngày Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023, Phật lịch 2.567 tại tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuhia.

Tiếp đoàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam On, Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng Men Vi Bol, các Thượng nghị sỹ Thượng viện Campuchia, Nghị sỹ Quốc hội tỉnh Svay Rieng.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm bày tỏ sự vui mừng khi đến dự lễ mừng Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, đồng thời chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Svay Rieng trong những năm qua.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, ba tỉnh Long An, Tây Ninh và Svay Rieng có chung đường biên giới, đã có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó truyền thống.

Do vậy, ông mong rằng thời gian tới các tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều mặt; quan tâm tạo điều kiện cho nhà đầu tư và nhân dân trong hoạt động đầu tư phát triển; phối hợp giữ gìn biên giới hòa bình hữu nghị.... góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

[Campuchia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam]

Thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Long An và Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm chúc chính quyền, nhân dân tỉnh Svay Rieng nói riêng và Campuchia nói chung đón tết vui tươi, đầm ấm, năm mới gặt hái nhiều thành công, chúc tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia trân trọng cảm ơn tỉnh Long An và Tây Ninh đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Svay Rieng trong thời gian qua.

Lãnh đạo Long An và Tây Ninh chúc tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia ảnh 2Phó Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia, bà Men Sam On phát biểu cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Long An và Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Bà Men Sam On cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị thắm thiết mà hai Việt Nam-Campuchia đã xây dựng trong nhiều năm qua, các địa phương có chung đường biên giới cũng đã xây dựng và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững.

Do đó, mong rằng các tỉnh giáp biên tiếp tục gìn giữ và phát huy tình cảm này, góp phần thắt chặt mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng bền vững vì sự ổn định và phát triển chung của hai quốc gia.

Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của người dân Campuchia, thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch), kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày.

Trong các ngày Tết, gia đình nào cũng tập trung dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Người dân thường ăn mặc đẹp để tham gia các hoạt động mừng năm mới; đi thăm hỏi lẫn nhau, chúc nhau tài lộc, sức khoẻ, phát đạt và cùng nhau tham gia các trò vui./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục