Lãnh đạo Mỹ, EU hội đàm về Ukraine bên lề hội nghị G20

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhóm họp với các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine đang trở nên tồi tệ.
Lãnh đạo Mỹ, EU hội đàm về Ukraine bên lề hội nghị G20 ảnh 1Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Hội nghị G20 tại Brisbane. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhóm họp với các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh các quan chức nhận định tình hình an ninh tại quốc gia Đông Âu này đang trở nên tồi tệ.

Cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đang diễn ra ở hành phố Brisbane của Australia.

Tham dự cuộc họp có Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron cùng các nhà lãnh đạo đến từ Italy, Tây Ban Nha và đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Nhà Trắng cho biết cuộc họp cũng thảo luận về một thỏa thuận thương mại đã được đề xuất giữa Mỹ và EU.

Cuộc họp diễn ra chỉ ít phút sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên máy bay rời Australia.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước khi rời hội nghị, nhà lãnh đạo Nga cho biết hội nghị là cơ hội tốt để các bên đạt được một nghị quyết cho cuộc khủng hoảng Ukraine, cho dù giữa các bên còn có một số quan điểm khác nhau.

Tổng thống Putin cũng cho biết thêm là ông đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà Tony Abbott về khủng hoảng Ukraine và các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt với Nga. Trong đó, ông Putin tái khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây gây hại cho tất cả các bên và đây là điều đã được công nhận rộng rãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục