Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm, trong đó khẳng định hai nước sẽ phối hợp với Hàn Quốc để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.
Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: time.com)

Reuters đưa tin một người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản ngày 3/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm, trong đó khẳng định hai nước sẽ phối hợp với Hàn Quốc để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Người phát ngôn này còn cho hay cuộc điện đàm song phương nêu trên nhằm khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến được tổ chức tại Hamburg, Đức vào cuối tuần này.

[Triều Tiên chỉ trích chuyến công du Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc]

Trong khi đó, Triều Tiên đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thể hiện "sự quy phục" Washington trong chuyến công du Mỹ của ông Moon.

Trong một phản ứng đầu tiên về chuyến công du Mỹ của Tổng thống Moon, nhật báo Rodong Sinmum, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài bình luận có đoạn viết: "Giới chức Hàn Quốc tỏ vẻ khổ sở và quy phục Mỹ trong dịp chuyến công du đầu tiên đến Mỹ của vị tổng thống."

Trước đó, ngày 30/6, Mỹ và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung tổng kết những kết quả đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục