Lãnh đạo Mỹ và Israel thảo luận về tình hình Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc để trao đổi quan điểm về vấn đề Trung Đông.
Lãnh đạo Mỹ và Israel thảo luận về tình hình Trung Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 18/9 (tức sáng 19/9 theo giờ Hà Nội) đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Hai bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề Syria, Iran, cũng như tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Syria theo hướng phù hợp với các lợi ích an ninh của Mỹ và Israel. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về những nỗ lực đang theo đuổi nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel-Palestine. Tổng thống Trump hy vọng sẽ đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Trung Đông.


[Israel khẳng định duy trì quan hệ quân sự mạnh mẽ với Mỹ]

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Trump vì sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel, bày tỏ mong muốn tập trung vào vấn đề hạt nhân của Iran và ảnh hưởng của chính quyền Tehran tại Syria. Ông cũng nhất trí thảo luận về cơ hội hòa bình giữa Israel và Palestine, giữa Israel và thế giới Arab. Thủ tướng Israel là nhà lãnh đạo đầu tiên có cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ bên lề Khóa họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc lần này.

Trước cuộc gặp, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Yisrael Katz nói rằng ông Netanyahu sẽ tìm cách thuyết phục ông Trump rút lại sự ủng hộ của Mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1 với Iran, khẳng định điều quan trọng nhất trong cuộc gặp này là yêu cầu hủy thỏa thuận hạt nhân Iran.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Palestine bên lề Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 20/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục