Lãnh đạo Mỹ-Israel bàn về hòa bình ở Trung Đông

 An ninh khu vực và thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông là hai chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel.
An ninh khu vực và tiến trình thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông là hai chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/5.

Cuộc trao đổi này diễn ra chỉ vài ngày sau các vụ không kích mới đây của Israel nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Syria.

Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực và hòa bình Trung Đông, song từ chối bình luận về cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu gần Damascus vào ngày 3 và 5/5 vừa qua mà theo Israel nhằm phá hủy các tên lửa của Iran được chuyển đến cho nhóm vũ trang Hezbollah ở nước láng giềng Lebanon.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tiếp tục sự hợp tác gần gũi trong vấn đề an ninh. Cuộc điện đàm trên diễn ra cũng nhằm củng cố mục đích của Washington trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa Israel và Palestine.

[Israel phủ nhận khả năng xảy ra chiến tranh với Syria]

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng John Kerry cho biết sẽ quay trở lại Trung Đông để thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa nước hai quốc gia trên, vốn đã bị ngưng trệ từ cuối năm 2010.

Trong vài ngày gần đây, tình hình chiến sự tại Trung Đông diễn ra khá căng thẳng sau khi Israel tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của Syria.

Hành động tấn công của nhà nước Do Thái Israel đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc, trong khi Damascus tuyên bố sẽ bắn tên lửa đáp trả nếu Tel Aviv tiếp tục các vụ "vi phạm."

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/5 vừa qua, Tổng thống Obama cho biết Israel đã giải thích cuộc không kích là nhằm ngăn chặn chuyến hàng vũ khí tối tân cung cấp cho các nhóm vũ trang như Hezbollah.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga ngày 7/5 vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Kerry, hai bên cũng đã nhất trí cùng thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria mà cụ thể là tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề này và đưa Chính phủ Syria và nhóm đối lập vào bàn thương lượng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục