Lãnh đạo Nga và Trung Quốc trao đổi thông điệp Năm mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng Năm mới lẫn nhau, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong năm tới.
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc trao đổi thông điệp Năm mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Nhân ngày cuối cùng của năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng Năm mới lẫn nhau, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong năm tới.

Trong lời chúc mừng gửi Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc đã điểm lại một số buổi gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo trong năm 2014, cũng như việc trao đổi sâu rộng quan điểm về những vấn đề quan tâm chung.

Theo ông Tập Cận Bình, những cuộc tiếp xúc đã chứng tỏ tầm cao của sự hợp tác trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga.

Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ vì sự phát triển của hai nước và sự thịnh vượng của người dân. Ông Tập Cận Bình cam kết cùng Tổng thống Putin nỗ lực mở rộng, củng cố và thúc đẩy hợp tác trong năm mới.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc đã duy trì đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Putin đánh giá cao việc Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Sochi cũng như các cuộc gặp liên quan tới các sự kiện song phương và đa phương đã góp phần vào sự phát triển quan hệ chiến lược Nga-Trung.

Nhấn mạnh năm 2015 sẽ mang đến những cơ hội mới cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai nước, Tổng thống Putin cam kết sẽ hợp tác với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong việc thực thi các dự án hợp tác chiến lược cũng như giải quyết các vấn đề nóng khu vực và trên thế giới.

Cũng trong ngày 31/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev cũng đã chúc mừng Năm mới lẫn nhau, bày tỏ hy vọng vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước và cam kết nỗ lực hợp tác và đem lại lợi ích cho người dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục